khởi động vùng đầu

mở cái đầu cho một ngày là
khởi động suy nghĩ
xem hôm nay phải suy nghĩ điều gì
phải làm gì khi sáng đến với ta
rồi nằm im gọi suy nghĩ dậy tập thể dục
nghĩ xa ,nghĩ gần,nghĩ đến người thân,công việc
nghĩ cả đến ước mơ rồi lại  tẩy ,lại xóa
và cuối cùng quyết định không mơ!

suy nghĩ tập thể dục chạy một vòng  quanh trái đất
lúc bấy giờ mới  lôi dậy thân ta
bắt đầu tập thể dục chân, tay ,hàm, răng, miệng
cũng là lúc cái đầu vào vị trí
cùng trái đất quay

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đầu của ông cũng là vùng không gian vui phết.

Nặc danh nói...

nhộn nhịp sinh động như doanh trại quân đội phải không.

Nặc danh nói...

ròi cái đầu vào vị trí như ngồi trên mâm pháo cùng quay

Đăng nhận xét