đời cười

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
tốt nhất không nên biết đến khái niệm khóc
không biết thì biết đâu cách mà dùng
có khi khổ đau đến lại cười toe toét miệng

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
nếu có nước mắt
vắt bằng sạch từ khi còn bé
khoảng hai ba tuổi gì đấy,khi vẫn còn có người lau nước mắt cho
thế là lớn lên có muốn khóc cũng chẳng được,muốn ăn vạ cũng không xong
lại cười toe toét.

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
không nên lấy tay che miệng
mà phải mở to hết cỡ
kể cả sún răng hay rụng răng cũng kệ
đời cười

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
tốt nhất không nên biết đến khái niệm khóc,quá chuẩn ,không biết không nghiện!

Nặc danh nói...

không biết thì biết cách đâu mà dùng
có khi khổ đau đến lại cười toe toét miệng,nhìn ảnh thì biết!

Nặc danh nói...

vắt bằng sạch từ khi còn bé
khoảng hai ba tuổi gì đấy,khi vẫn còn có người lau nước mắt cho,khôn nhất thiên hạ,ghê!

Nặc danh nói...

không nên lấy tay che miệng
mà phải mở to hết cỡ
kể cả sún răng hay rụng răng cũng kệ
đời cười.vui,hãi!

Đăng nhận xét