là quá trình hoàn thiện cuộc sống
viết cho đời và viết để răn ta
viết suy nghĩ
viết những điều chưa được
đã viết ra
trước hết phải lọc mình
nhân bất học-nhân thường bất chí lí
học không hành
thì học làm chi
nói với chữ
phải học từng con chữ
nói một đằng
là chưa đọc chữ cho
quá trình viết
là quá trình tu tập
học cái gì
học chữ phải nhâm nhi
6 nhận xét:
chuyện của ông chỉ được cái nói đúng,nói một đằng đó là bệnh đạo ngôn!~
cả đời học ,học có một chữ Cố,học Tử tế,có mà học cả đời.
học một chữ,cả đời chắc đã được.đánh bạc đời ,bỏ học chữ đi ông.
học mà kém ,chữ tác đánh chữ tộ,có khác gì uống thuốc bị nhầm đơn.
học con chữ nó hay nhiều ý nghĩa ,bỏ nó đi thà học số còn hơn.
nhân chẳng học,chẳng cần chi chí lý,cứ ngủ khì đỡ phải thức cãi nhau.
Đăng nhận xét