xui khôn

nếu không có cá tính,dị ngôn ,lập thể
thì không nên làm nghệ thuật
mà nên đi dạy học
truyền lại sách giáo khoa,truyền lại những cái đã có rồi

nếu không có những suy nghĩ điên khùng khác người,khác kiểu
thì làm nghệ thuật cũng chỉ như phô tô,sao nguyên bản chính
mất cái cốt lõi sáng tạo
nghệ sĩ sẽ chỉ là những cái vỏ cây,qua năm tháng thời gian sẽ bong tróc

nếu viết hay vẽ mà không thấy có gì mới
tốt nhất nên bẻ bút
hút thuốc lá hay uống rượu trừ hoặc đắp chăn đi ngủ

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thì không nên làm nghệ thuật
mà nên đi dạy học,hay,chính xác!

Nặc danh nói...

nếu không có những suy nghĩ điên khùng khác người
thì làm nghệ thuật cũng chỉ như phô tô,sao nguyên bản chính,lại càng chính xác ,cực đoan!

Nặc danh nói...

mất cái cốt lõi sáng tạo
nghệ sĩ sẽ chỉ là những cái vỏ cây qua năm tháng thời gian sẽ bong tróc,nghe mà khiếp,thôi không làm nữa ,vui!

Nặc danh nói...

nếu viết hay vẽ mà không thấy có gì mới
tốt nhất nên bẻ bút
hút thuốc lá hay uống rượu trừ hoặc đắp chăn đi ngủ.
cái này phản khoa học ,đại ngu!

Đăng nhận xét