hoạt ngôn loạn lý

văn hóa
nó rất cần môi trường
như ca sĩ cần mọi người hò hét
môi trường đục
thì văn hóa đen
môi trường lem nhem
thì văn hóa dở thương dở trách

văn hóa
nó cũng như trẻ con cắp sách đến trường
cần thày cô dạy học
thày cô hư
thì trò hư gấp 10 thày
vì thày cô,là tấm gương phóng đại,là tờ giấy thấm ,là tấm thảm chùi chân
Có đẹp, có sạch thì sản phẩm mới bóng,mới nhắn thín cuộc đời ,của đám học trò chăm đi học.

văn hóa
nó cũng như truyền thống gia đình
đòi hỏi mọi người
mọi thế hệ chung tay tiếp lửa
văn hóa
cần cộng đồng
một mình
thì cần gì văn hóa
phét!

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

môi trường đục
thì văn hóa đen
môi trường lem nhem
thì văn hóa dở thương dở trách
khoái,đúng thế,văn hóa..thị trường ,thay đổi hàng ngày chóng mặt!

Nặc danh nói...

thày cô hư
thì trò hư gấp 10 thày,choáng,tếu hết cỡ!

Nặc danh nói...

vì thày cô,là tấm gương phóng đại,là tờ giấy thấm ,là tấm thảm chùi chân,toàn gương mờ ,rẻ dầu mỡ.

Nặc danh nói...

văn hóa
nó cũng như truyền thống gia đình,đúng,ông bà phải gương mẫu ,cứ không có loại văn hóa ..chen nhau ,vồ chộp!

Đăng nhận xét