"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Điều đó đúng đâu có gì sai cả
Cha bị chết và đầu thai luôn kiếp khác
Bố là con ,con là bố bây giờ
"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Không có chúng mẹ nó sao đẻ được
Dù nó bé nó cũng là thằng người lớn
Đẻ ra người rồi lại đẻ ra ông
"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Không cần lớn vẫn làm cha muôn thuở
9 nhận xét:
chính vì thế nên cẩn thận với trẻ con ,kẻo chúng nó là ông bà ông vải.
chuyện gọi ông gọi bà cũng chỉ tương đối ,vì con người chuyển kiếp đầu thai.
chuyện đúng sai ,hiểu biết trên đời,đi đến cùng nó vô vi không lường hết.
cứ nhìn con vật 2,3 kiếp là lộn tùng phèo.chính vì thế gọi ông bà toortieen chỉ đúng theo ngày tháng ,còn sang kiếp là chưa chắc đúng đâu.
mắng trẻ con chính là mắng các thế hệ đi trước,đang xếp hàng để làm cuộc đầu thai.
chuyện đầu thai là chuyện có thật,chỉ có linh hồn là không chết như cái thân.
cũng như ngày xưa bảo làm gì có vô tuyến,đến bây giờ đứa trẻ cũng biết nói thế là sai.
cái linh hồn nó ví như là nước,chuyển trạng thái chuyển hình dáng ấy mà.
cái nghiệp chính là cái nhân theo năm tháng,gieo cái gì đến ngày sẽ gặt cái đấy thôi.
Đăng nhận xét